Kết quả tìm kiếm cho "đội tuyển Malaysia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1817
U23 Việt Nam xác định các đối thủ ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á 2025 sau lễ bốc thăm sáng 30/5.
Đội tuyển Ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars) do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đánh bại Man Utd với tỷ số 1-0.
Nguyễn Công Phượng lập tức trở thành đề tài nóng ngay cả với các đồng đội khi anh trở lại tuyển Việt Nam.
Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực với các dự án, công việc cụ thể nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận và cơ chế hợp tác giữa hai nước cũng như trong khu vực ASEAN.
Trong chương trình thăm chính thức Malaysia, sáng 25/5, tại Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Malaysia nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam.
HLV Kim Sang-sik đã tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam cho trận đấu gặp Malaysia vào ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm.
Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh chính thức được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.
Đón đầu làn sóng du lịch Hè 2025, ngành du lịch và hàng không Việt Nam đang triển khai đồng loạt nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn để thu hút lượng khách tăng trở lại.
Tiền vệ Doãn Ngọc Tân không kịp bình phục chấn thương và anh đành phải bỏ lỡ trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia.
Các quốc gia Đông Nam Á đang tăng cường biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, sẽ có 4 cầu thủ Việt Nam góp mặt trong đội hình Các ngôi sao Đông Nam Á (ASEAN All-Stars) thi đấu giao hữu với Câu lạc bộ Manchester United, diễn ra vào ngày 28/5 tới, tại sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Ngày 5/5, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2026, Đội tuyển U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á (sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc) và được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (các năm 2020, 2022, 2024).